Mỹ tiến hành ca cấy ghép gan đầu tiên giữa những người nhiễm HIV

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 31/03/2016 14:53 GMT+7

VTV.vn - Các bác sỹ tại Trường Đại học John Hopkins (Mỹ) đã tiến hành thành công ca ghép gan giữa những người nhiễm HIV đầu tiên trên thế giới.

Ước tính, với khoảng 300-500 người hiến tạng nhiễm HIV tử vong mỗi năm sẽ cung cấp đủ gan và thận cho 1.000 ca ghép tạng mỗi năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước