Mỹ xây dựng rào chắn trên cầu Cổng Vàng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 20/04/2017 15:12 GMT+7

VTV.vn - Rào chắn trên cầu Cổng Vàng sẽ có diện tích tương đương với 7 sân bóng chày.

Cầu Cổng Vàng từng được mệnh danh là một trong những cây cầu treo dài nhất thế giới, niềm tự hào của thành phố San Fracisco, Mỹ. Bên cạnh đó, cây cầu này còn có thêm một danh hiệu không mấy tự hào. Đây là nơi ghi nhận số vụ nhảy cầu tự sát lớn thứ 2 thế giới, với hơn 1.500 vụ kể từ khi được khánh thành đến nay.

Nhằm giảm thiểu tình trạng này, chính quyền thành phố San Francisco đã chính thức cho khởi công lắp đặt hệ thống rào chắn và lưới đỡ dọc chiều dài của cây cầu. Dự kiến, những lớp lưới đỡ sẽ có diện tích tương đương 7 sân bóng chày, khoảng cách đủ để giữ được những người có ý định tự tử không rơi xuống biển.

Tuy nhiên, trước khi hệ thống lưới chắn này được hoàn thành, thành phố San Francisco đã có một người đàn ông với biệt danh là Người bảo vệ tại cầu Cổng Vàng. Cái tên này bắt nguồn từ việc ông Kevin Briggs đã tự nguyện dành thời gian tuần tra để khuyên nhủ và ngăn chặn hàng trăm người khỏi ý định tự sát.

Gần 2 thập kỷ làm công việc nhân văn này, cựu sĩ quan Kevin Briggs đã thay đổi cuộc đời của gần 200 con người. Nhiều người trong số đó thậm chí còn tìm thấy một hướng đi khác và trở nên thành công trong cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước