Nắng "cháy da", nhiều người dừng đèn đỏ trong bóng râm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 14/06/2016 19:58 GMT+7

VTV.vn - Mức nhiệt luôn ở ngưỡng 36 -38 độ khiến nhiều người tham gia giao thông mỗi khi chờ đèn đỏ đã chọn bóng râm, thay vì dừng phía sau vạch chờ đèn đỏ.

Ghi nhận của Trung tâm khí tượng cho thấy, trong nhiều ngày qua, Hà Nội nắng nóng gay gắt với mức nhiệt luôn ở ngưỡng 36 - 38 độ. Do hiệu ứng bê tông, khói xe và ít cây xanh, nền nhiệt cao từ sáng sớm đến tận đêm khuya đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày cũng như công việc của người dân Thủ đô.

Việc tham gia giao thông trong thời tiết nắng nóng cũng khiến cho thói quen dừng đỗ xe chờ đèn đỏ của người dân có nhiều thay đổi, bóng râm là lựa chọn của nhiều người thay vì dừng phía sau vạch chờ đèn đỏ.

Tuy nhiên, đối với những trường hợp chọn bóng râm tránh nóng khi dừng đèn đỏ sẽ được coi là phạm luật giao thông. Theo Luật Giao thông đường bộ, hành vi dừng đỗ xe sai quy định như vậy sẽ bị xử phạt từ 100.000 - 200.000 đồng đối với xe máy và 600 - 800.000 đồng với ô tô.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước