Nắng nóng, nguy cơ ngộ độc thực phẩm gia tăng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/05/2016 14:18 GMT+7

VTV.vn - Số vụ ngộ độc có xu hướng gia tăng tại các tỉnh miền Bắc. Một trong những nguyên nhân được xác định là do thời tiết nắng nóng.

Trong hơn một tuần qua, trung bình mỗi ngày, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận cấp cứu điều trị gần 10 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, cao gấp 2 - 3 lần so với giai đoạn thời tiết lạnh. Hầu hết các bệnh nhân bị ngộ độc là do ăn phải thức ăn bị nhiễm vi sinh vật do thời tiết nóng bức gây ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước