Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm Hiệp ước Bầu trời mở

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 04/02/2016 21:33 GMT+7

VTV.vn - Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục xấu đi, khi Bộ Quốc phòng Nga hôm qua (3/2) đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm Hiệp ước Bầu trời mở.

Cụ thể, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối việc cho phép một máy bay giám sát của Nga thực hiện nhiệm vụ đã được lên lịch trình trước, tại các khu vực gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria.

Phía Nga cho rằng, đây là “một tiền lệ nguy hiểm trong các hoạt động quân sự không được kiểm soát”. Hiệp ước Bầu trời mở ký năm 2002, cho phép các chuyến bay giám sát phi vũ trang trên toàn bộ lãnh thổ của khoảng 30 nước tham gia, trong đó có Mỹ, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước