Người dân băn khoăn trước quyết định di dời khỏi chung cư cũ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/04/2016 13:50 GMT+7

VTV.vn - Khi việc di dời được thực hiện tại nhiều khu chung cư cũ tại Hà Nội, phương án tạm cư, tái định cư đang là mối quan tâm của phần đông người dân.

Trước quyết định của thành phố Hà Nội về việc di dời khẩn cấp các hộ gia đình sinh sống tại một số chung cư cũ, xuống cấp nghiêm trọng tại quận Ba Đình, người dân sinh sống tại các tòa chung cư này đang có không ít băn khoăn về phương án tạm cư, tái định cư để ổn định cuộc sống.

Hiện UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận bố trí hơn 170 căn hộ tại các Khu đô thị Yên Hòa, quận Cầu Giấy; Phú Thượng, Tây Hồ và Khu đô thị thành phố Giao lưu, quận Bắc Từ Liêm để bố trí tạm cư cho các hộ gia đình phải di dời. Trường hợp các hộ gia đình có nguyện vọng nhận tiền để tự thuê nhà tạm cư, chính quyền thành phố sẽ đồng ý ứng kinh phí cho các hộ gia đình tự thuê nhà để ổn định cuộc sống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước