Nhật Bản đưa các môn truyền thống vào trường học

Quang Hưng, Hồng Khang (PV thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ tư, ngày 09/08/2017 19:19 GMT+7

VTV.vn - Các trường học tại Nhật Bản luôn chú trọng đưa các môn học mang tính truyền thống vào hoạt động câu lạc bộ.

Tỉnh Kyoto là nơi lưu giữ được rất nhiều các di sản văn hóa của Nhật Bản. Đây cũng là lý do để các học sinh trong tỉnh đam mê và lựa chọn các môn mang tính truyền thống. Giáo dục đạo đức, giáo dục ý thức kỷ luật và các giá trị nhân văn truyền thống là mục tiêu cao nhất của các câu lạc bộ này, sau đó mới đến phát hiện tài năng.

Kiếm đạo là một môn học rất ưa thích tại các trường học của Nhật Bản. Nhật Bản cũng dành một thời lượng nhất định để học sinh lựa chọn các môn truyền thống như một môn ngoại khóa trong các trường.

Ngoài ra, các câu lạc bộ kịch, trong đó có các loại hình kịch cổ của Nhật, cũng lôi cuốn được nhiều học sinh tham gia. Các câu lạc bộ định kỳ sẽ tự tổ chức các vở diễn, nhà trường có trách nhiệm mời các phụ huynh, giáo viên và các học sinh khác đến xem.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước