Nhiều miền quê mất bình yên vì các vụ vỡ hụi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/07/2017 22:36 GMT+7

VTV.vn - Nhiều gia đình đã rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần, tan nát chỉ vì chủ hụi ôm tiền bỏ trốn.

Chơi hụi có lãi là hình thức kinh doanh tài chính tự phát của người dân, rất phổ biến ở các miền quê Đồng bằng sông Cửu Long. Một người làm chủ vài chục thậm chí vài trăm đầu hụi, đưa khống lãi suất gấp hàng chục lần qui định.

Nhưng hoạt động tín dụng này thường không được kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Các vụ giật hụi, vỡ hụi liên tiếp xảy ra khi chủ hụi ôm tiền bỏ trốn, khiến nhiều vùng quê nghèo vốn yên bình, bỗng rơi vào cảnh lao đao.

Nhiều người dân Bến Tre điêu đứng vì vỡ hụi Nhiều người dân Bến Tre điêu đứng vì vỡ hụi Cảnh báo vỡ hụi ở các vùng nông thôn Cảnh báo vỡ hụi ở các vùng nông thôn Thêm vụ vỡ hụi tiền tỷ ở nông thôn Thanh Hóa Thêm vụ vỡ hụi tiền tỷ ở nông thôn Thanh Hóa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước