Nhiều người lớn tuổi Hàn Quốc say mê nhạc Rap

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 10/05/2017 15:42 GMT+7

VTV.vn - Nhạc rap đang góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ tại Hàn Quốc, khi ngày càng có nhiều người lớn tuổi bắt đầu yêu thích và tìm đến thể loại âm nhạc trẻ trung này.

Rapper Kim Chung-ho, 61 tuổi, được cộng đồng mạng Hàn Quốc đặt biệt danh rất dễ thương là "ông nội rapper". Ban đầu, ông Kim chỉ tập rap để mua vui cho cháu gái, nhưng càng về sau, ông càng nhận thấy âm nhạc sôi động mang lại nhiều tác dụng tích cực.

Ông Kim Chung-ho chia sẻ: "Mỗi khi đọc rap, tôi cảm thấy trẻ ra nhiều lắm. Khi mình trẻ trung mình cũng dễ truyền cảm hứng cho người khác".

Còn với ông Lee Jong-tae, nhạc rap lại là phương tiện để ông xích lại gần hơn với cậu con trai 17 tuổi và mang lại những giờ phút vui vẻ trong gia đình.

Vốn được biết đến là thể loại âm nhạc chỉ dành riêng cho giới trẻ, giờ đây có vẻ như tiết tấu nhanh và sôi động của nhạc rap đã thu hút được đối tượng người yêu thích rộng hơn. Trên thực tế, những phòng thu tại Hàn Quốc đang ngày càng nhận được nhiều đơn xin học rap từ các học viên trung niên và lớn tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước