Nhiều người nhập viện vì thuốc đông y trôi nổi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/07/2018 14:46 GMT+7

Thời gian qua, nhiều bệnh viện ở TP.HCM đã đưa ra lời cảnh báo sau tình trạng nguy kịch của nhiều người nhập viện do uống phải những loại thuốc đông y không rõ nguồn gốc.

Các loại thuốc này được truyền tai nhau là có khả năng giúp người sử dụng ăn ngon, ngủ khỏe và giảm đau xương khớp. Tuy nhiên, sau khi uống một thời gian thì chính người dùng lại phải nhanh chóng nhập viện do những biểu hiện như tích nước, phù nề và xuất hiện nhiều vết bầm trên cơ thể.

Tại khoa Cơ xương khớp Bệnh viện 115 TP.HCM, nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng người bị phù nề. Da xuất hiện nhiều vết bầm.

Theo Tiến sĩ Trương Thị Ngọc Lan, Viện Y dược học dân tộc, những viên thuốc đông y có khả năng đã được trộn corticoid. Đây là một chất kháng viêm nên người sử dụng uống vào cảm thấy ăn ngon, ngủ ngon, tăng cân và giảm đau nhức.

Cũng theo các bác sĩ, những loại thuốc này nếu ngưng đột ngột sẽ dẫn đế tình trạng sốt, tụt huyết áp. Vì vậy khi điều trị, các bác sĩ phải tiến hành liệu trình thải chất giúp cai dần thuốc đã dùng. Tuy nhiên nếu khỏi, bệnh nhân cũng sẽ gặp những biến chứng về vận động khó khăn sau này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước