Phụ nữ mang thai 6 tháng nhiễm Zika: Ít bị ảnh hưởng

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 09/10/2016 12:56 GMT+7

VTV.vn - Theo nghiên cứu trên thế giới, trường hợp phụ nữ mang thai nhiễm Zika, sau 6 tháng, thai nhi ít bị ảnh hưởng hơn.

Đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 5 trường hợp nhiễm virus Zika là người Việt và 2 trường hợp là người nước ngoài có thời gian ở Việt Nam. Đáng chú ý, trong đó có 2 bệnh nhân là phụ nữ mang thai.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã đưa ra cảnh báo về sự liên quan giữa virus Zika với chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. Điều này đang khiến nhiều người lo ngại.

Để tìm hiểu rõ hơn về những ca bệnh mới, phóng viên VTV24 đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM để tìm hiểu thêm về vấn đề này.

PGS.TS Phan Trọng Lân cho biết, theo nghiên cứu trên thế giới, đối với trường hợp phụ nữ mang thai nhiễm Zika, trong 3 tháng đầu, thai nhi bị ảnh hưởng do có sự thay đổi các cơ quan trong cơ thể. Tuy nhiên, đối với trường hợp mang thai giai đoạn sau 6 tháng của thai kỳ, thai nhi ít ảnh hưởng hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước