Rét run người với lễ hội tắm băng truyền thống tại Nga

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/01/2017 21:12 GMT+7

VTV.vn - Bất chấp nhiệt độ ngoài trời đêm qua (18/1) ở Moscow xuống -10 độ C, hàng nghìn cư dân thủ đô đã có mặt tại các hồ băng để thực hiện nghi thức tắm băng rửa tội.

Đêm 18, sáng ngày 19/1, theo truyền thống của người Nga là thánh lễ tắm băng rửa tội. Đây là lễ hội lớn của tất cả tín đồ Chính thống giáo, hàng năm thu hút hàng triệu người trên toàn nước Nga tham gia. Bất chấp nhiệt độ ngoài trời đêm qua ở Moscow xuống -10oC, hàng nghìn cư dân thủ đô đã có mặt bên các hồ băng để thực hiện nghi thức này.

10h đêm ngày 18/1 ở Moscow, hàng dài người kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi, để có thể vào được những hố băng lạnh giá. Theo truyền thống, mỗi người dầm mình trong nước băng 3 lần, tương đương với việc nhân danh Cha, Con và Thánh thần. Tục lệ này bắt nguồn từ bí tích Chúa Giê-su rửa tội bằng nước của dòng sông Jordan.

Trong thời điểm diễn ra nghi thức "tắm băng", chính quyền bố trí xung quanh hố băng các lều sưởi ấm. Các nhân viên y tế, lực lượng cứu hộ luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết. Nguyên tắc an toàn cũng được khuyến cáo như đối với người dân là chỉ tắm trong các hố băng quy định, không ngâm trong băng quá 1 phút để tránh bị hạ thân nhiệt.

Hơn 60 hố băng đã được đục tại các sông hồ ở Moscow để phục vụ cư dân thành phố nhân dịp lễ tắm băng rửa tội.

Ước tính, có khoảng 140.000 người dân thủ đô tham gia nghi lễ này trong năm nay. Còn tại nhiều vùng miền khác của nước Nga, người ta cũng không bỏ qua truyền thống này ngay cả khi thời tiết -40,- 45 độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước