Rối loạn tâm thần ngày càng gia tăng và trẻ hóa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 10/12/2015 20:02 GMT+7

VTV.vn - Áp lực công việc lớn, nghiện game, ma túy, rượu bia là những nguyên nhân hàng đầu khiến cho chứng rối loạn tâm thần ngày càng gia tăng và trẻ hóa.

Theo một báo cáo mới đây của Cục quản lý khám chữa bệnh, 15% dân số tại Việt Nam, tương đương gần 14 triệu người hiện đang mắc các bệnh về rối loạn tâm thần phổ biến. Và đáng chú ý, chiếm hơn 50% trong số này là những bệnh nhân có độ tuổi từ 30 trở xuống.

Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh, tại Việt Nam, cứ 10 người mắc chứng rối loạn tâm thần, chỉ có 2-3 người được phát hiện và điều trị sớm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước