Singapore kêu gọi các nước ASEAN tăng cường phòng chống virus Zika

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/09/2016 12:49 GMT+7

VTV.vn -Phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN đang diễn ra tại Lào, Thủ tướng Singapore đã đề nghị 10 quốc gia trong khối cần tăng cường các biện pháp hạn chế lây truyền virus Zika.

Tình hình lây nhiễm virus Zika tại Singapore tiếp tục diễn biến phức tạp, khi số ca nhiễm mới tiếp tục tăng thêm 17 ca trong hôm qua (6/9), đưa tổng số người nhiễm Zika tăng lên con số 275.

Bản đồ lây nhiễm Zika tại khu vực Đông Nam Á cho thấy, đến nay đã có 7/10 quốc gia tại khu vực ghi nhận những ca nhiễm loại virus này như: Thái Lan 97 ca, Campuchia 7 ca, Việt Nam 3 ca, Malaysia 2 ca. Philippines và Indonesia cùng ghi nhận 1 ca.

Phát biểu bên lề tại Hội nghị cấp cao ASEAN đang diễn ra tại Lào, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã đưa ra đề nghị 10 quốc gia trong khối cần tăng cường hơn nữa các biện pháp hạn chế lây truyền virus này, bởi khu vực Đông Nam Á đang bước vào mùa mưa cộng với khí hậu nhiệt đới, ẩm ướt. Đây là môi trường lý tưởng để các bệnh lây truyền qua muỗi như sốt rét, sốt xuất huyết.

Bên cạnh đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đã phát đi khuyến cáo mới nhất về Zika. Theo đó, những người trở về từ vùng có virus Zika nên áp dụng các biện pháp an toàn tình dục trong vòng 6 tháng thay vì ít nhất 8 tuần như trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!



TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước