Sôi động lễ hội mừng Tết Độc lập tại Nam Định

Lê Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 02/09/2017 20:07 GMT+7

VTV.vn - Lễ hội mừng Tết Độc lập ở Hải Hậu đã có truyền thống từ 30 năm nay và lễ hội năm 2017 đã thu hút gần 100.000 lượt người tham gia.

30 năm qua, cứ tới ngày Quốc khánh, mọi người dân vùng quê Hải Hậu, tỉnh Nam Định đều háo hức. Người ở xa thu xếp công việc để về, còn người ở nhà tất bật chuẩn bị cho ngày này để cùng hòa vào một không khí mừng lễ độc lập có lẽ là lớn nhất cả nước.

Sôi động nhất là phần hội với màn diễu hành với những đặc trưng rất riêng của vùng quê Hải Hậu như đi cà kheo vừa đánh trống và thổi kèn. Những chiếc trống lớn nhất, chiếc chiêng to nhất đã được các xã quy tụ, cùng với những màn múa sư tử, múa rồng, tạo thành một không khí và sắc màu rất riêng.

Không chỉ phần hội, các môn thi thể thao cũng thu hút lượng người tham gia cổ vũ đông đảo, tạo nên một không khí rất cuồng nhiệt trên các khán đài.

Không chỉ là Tết Độc lập, ngày này với người dân nơi đây đã trở thành điểm hẹn cho người ở quê cũng như những người ở xa mong trở về.

Tưng bừng không khí chào mừng ngày Quốc khánh trên khắp cả nước Tưng bừng không khí chào mừng ngày Quốc khánh trên khắp cả nước Tưng bừng Tết Độc lập của đồng bào Mông Tưng bừng Tết Độc lập của đồng bào Mông Người Dao Mộc Châu chuẩn bị cho ngày Tết độc lập Người Dao Mộc Châu chuẩn bị cho ngày Tết độc lập

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước