Sử dụng "bóng cười" thường xuyên có thể gây đột quỵ về tim

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 12/06/2016 15:08 GMT+7

VTV.vn - Hiện tại ở không ít các quán bar, "bóng cười" đã và đang trở thành một thú chơi của nhiều bạn trẻ.

Trông không khác những quả bóng hơi thông thường song chất khí trong những quả "bóng cười" lại là hợp chất hóa học N20 (Nitơ monoxit) hay còn gọi là khí cười.

Chất khí trên có tác dụng gây tê, gây mê, đặc biệt hay được dùng để giảm đau trong nha khoa. Khi N20 vào cơ thể sẽ tạo ra sự phấn khích, tiếng cười và ảo giác tức thời.

Hiện "bóng cười" đang được bày bán công khai trong các quán bar với giá 50.000 đồng một quả, mức giá được xem là nhẹ nhàng với nhiều "dân chơi".

Chưa rõ những ích lợi trong việc tạo tiếng cười cho người dùng tới đâu, song "bóng cười" đã và đang tồn tại nhiều mối nguy hại ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

"Nếu thường xuyên sử dụng loại "bóng cười" trên với liều lượng cao có thể gây thiếu máu, ảnh hưởng trực tiếp đến thần kinh, đặc biệt là thần kinh tim, có thể gây đột quỵ về tim", PGS.TS Trần Hồng Côn - Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia HN cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước