Sự thật về clip chủ quán trà đá ở Hà Nội dùng nước rửa chân bán cho khách

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/07/2017 20:35 GMT+7

VTV.vn - Ngay khi clip ghi lại cảnh chủ quán trà đá dùng nước rửa chân pha trà đá được tung lên mạng xã hội, đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều và hoang mang cho dư luận.

Hai ngày nay, mạng xã hội liên tục chia sẻ clip ghi lại hình ảnh một người được cho là chủ của một quán nước ven đường dùng chân để rửa cốc chén, sau đó lấy chính nước rửa chân đó pha trà cho khách. Ngay khi clip được tung lên mạng xã hội đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều và hoang mang cho dư luận. Tuy nhiên, sự thật đằng sau những hình ảnh này lại hoàn toàn khác.

Tìm đến quán nước được cho là xuất hiện trong clip ở Cầu Giấy, Hà Nội, bà Phạm Thị Lạng, chủ cửa hàng, khẳng định người phụ nữ rửa chân để pha trà đá trên thực tế là nhân viên của cửa hàng tóc nằm ngay bên cạnh quán. Người quay clip sau đó đăng tải lên mạng xã hội, toàn bộ khách ngồi uống nước cũng là nhân viên của quán.

Được biết, cửa hàng này vào đầu tháng 6 cũng đã bị quận Cầu Giấy, Hà Nội, xử lý vi phạm về việc dùng hình thức quảng cáo gây phản cảm khi thuê hàng loạt nhân viên nam cởi trần để phục vụ khách hàng rồi đăng tải, nhằm câu like, câu lượt chia sẻ. Ngay trong sáng nay, Phòng Văn hóa Thông tin quận Cầu Giấy phối hợp với UBND phường Quan Hoa đã xuống làm việc với những bên liên quan để làm rõ động cơ, mục đích của người đăng và dàn dựng clip.

Trà đá vỉa hè: Lãi đến... 30 triệu đồng/tháng Trà đá vỉa hè: Lãi đến... 30 triệu đồng/tháng

 Chỉ với giá 3.000 đồng/cốc trà đá, trong một ngày, chủ quán trà đá vỉa hè có thể thu được tiền triệu và tiền lãi từ bán trà đá có thể lên tới vài chục triệu mỗi tháng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước