Tăng nguy cơ tử vong do phát hiện muộn các bệnh lý về tim mạch

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 24/10/2015 23:53 GMT+7

VTV.vn - Do chậm phát hiện và chưa được chú trọng nên thời gian gần đây, số người mắc các bệnh lý về tim mạch có chiều hướng gia tăng.

Các chuyên gia y tế đang đưa ra cảnh báo về việc gia tăng số người mắc các bệnh lý về tim mạch tại Việt Nam. Đáng ngại hơn, một khảo sát của Tổ chức Y tế thế giới thực hiện tại Việt Nam cũng cho thấy tỷ lệ tử vong do các bệnh lý về tim mạch đứng hàng đầu, chiếm 33% và cao hơn cả ung thư. Thông tin này phản ánh đúng thực trạng ở nhiều nơi việc phát hiện và chữa trị các bệnh lý về tim còn chậm trễ và chưa được chú trọng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước