Tây Ninh ngăn chặn nạn cướp giật, móc túi trên núi Bà Đen

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/02/2017 19:38 GMT+7

VTV.vn - Nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng việc lượng lớn du khách từ khắp nhiều tỉnh thành về tham dự lễ hội núi Bà Đen (Tây Ninh) để thực hiện hành vi cướp giật, móc túi.

Theo thống kê từ đầu năm đến nay, đã có khoảng hơn 1 triệu du khách từ khắp các tỉnh thành về tham dự lễ hội núi Bà Đen, tại Tây Ninh. Lợi dụng việc này nhiều băng nhóm, cướp giật, móc túi du khách từ các địa phương khác về hành nghề.

"Những đối tượng này có tổ chức, phân công cho từng nhóm đối tượng. Sẽ có nhóm đối tượng cản địa tạo, cho người có tài sản dừng chân lại, để cho nhóm thứ 2 ở phía sau thực hiện hành vi phạm tội của mình", Đại úy Bùi Thanh Sang - Phó trưởng Công an phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh cho biết.

Và để ngăn chặn nạn cướp giật, móc túi trên núi Bà Đen, hệ thống loa phóng thanh tại đây đã phải hoạt động liên tục để cảnh báo du khách. Nhiều chốt trực an ninh đã được lập ra để kiểm soát tình hình. Cụ thể, hơn 200 người cùng đội vệ sĩ chuyên nghiệp đã được huy động đảm bảo an ninh trật tự. 

Sự nỗ lực của các cơ quan chức năng đã và đang cho thấy rõ hiệu quả khi trong năm ngoái, lễ hội núi Bà Đen xảy ra 20 vụ trộm cướp, nhưng năm nay mới chỉ xảy ra 4 vụ. Từ nay đến hết tháng Giêng, du khách đến lễ hội có thể sẽ tiếp tục tăng, lực lượng chức năng cho biết sẽ giữ nguyên đội hình để đảm bảo an toàn cho bà con.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước