Thả chó ra đường không đeo rọ mõm bị phạt 800.000 đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 01/09/2017 14:14 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Từ 15/9 tới, nếu chó ra đường không được đeo rọ mõm, chủ nuôi chó sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 90 của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực thú y.

Chủ nuôi sẽ bị phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

Trường hợp chủ nuôi không tiêm phòng vaccine phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng cũng bị phạt mức tương tự như trên.

Những chú chó màu xanh gây xôn xao dư luận ở Ấn Độ Những chú chó màu xanh gây xôn xao dư luận ở Ấn Độ

VTV.vn - Tại Mumbai (Ấn Độ), sự xuất hiện của những chú chó hoang có màu xanh nước biển đi lang thang trong thành phố đã gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước