Thu giữ 980 ống hóa chất không rõ nguồn gốc dùng để sản xuất giá đỗ

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 19/02/2017 14:20 GMT+7

VTV.vn - 980 ống hóa chất và 11 sọt giá đỗ có trọng lượng hơn 800kg bị tẩm hóa chất vừa bị lực lượng chức năng TP Huế thu giữ.

Giá đỗ là thực phẩm thân quen và thường xuất hiện trong các bữa ăn hàng ngày của mọi gia đình bởi vị ngon, mát và giàu protein.

Theo cách sản xuất thông thường, giá đỗ mất khoảng gần một tuần mới có thể thu hoạch, nhưng hiện nay, nhiều loại hoá chất có hại đã được một số chủ cơ sở sử dụng để kích thích giá đỗ tăng trưởng trong thời gian siêu tốc.

Theo đó, 980 ống hóa chất và 11 sọt giá đỗ có trọng lượng hơn 800kg bị tẩm hóa chất Benzylaminopurine, không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an thành phố Huế phát hiện và thu giữ tại địa chỉ 57 Tôn Thất Thiệp, thành phố Huế.

Loại hóa chất này có dạng lỏng được chứa trong các ống nhựa, bên ngoài nhãn mác đều ghi bằng chữ nước ngoài. Khi được yêu cầu chủ cơ sở đã không xuất trình được bất kỳ các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước