Tiêu hủy khoảng 200 tấn rượu lậu, rượu giả, rượu kém chất lượng

Anh Tuấn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 05/05/2017 18:20 GMT+7

VTV.vn - Chiều 5/5, Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành tiêu hủy khoảng 200 tấn rượu lậu, rượu giả.

Rượu kém chất lượng luôn là mối lo ngại của nhiều người tiêu dùng hiện nay khi trong thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc dẫn đến tử vong, hôn mê sâu do rượu. Trong thời gian qua, Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã liên tiếp ra quân kiểm tra xử lý hàng loạt các cơ sở kinh doanh sản xuất buôn bán rượu kém chất lượng, không đủ điều kiện lưu thông. Ngay trong chiều 5/5, đơn vị này đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số rượu là tang vật của các vụ vi phạm đó.

Dù còn hơn nửa năm nữa mới hết hạn sử dụng nhưng những chai rượu bị thu giữ đã đổi màu, thậm chí có chai còn xuất hiện vẩn đục. Dù có nhãn mác đầy đủ nhưng thực chất đó chỉ là bình phong, bởi toàn bộ lô hàng gần 134.000 chai rượu chưa được công bố chất lượng, nghĩa là ra lò từ cơ sở sản xuất chui. Trong đợt tiêu hủy rượu lần này còn có gần 600 chai rượu ngoại của nhiều thương hiệu lớn với giá trị trên thị trường.

Chỉ trong 2 tháng cao điểm đấu tranh vi phạm, Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã thu giữ 20.000 lít rượu thủ công, không rõ xuất xứ. Tất cả đều đựng trong các chai lọ cáu bẩn, thậm chí rượu uống nhưng biên đổi thành những tạp chất.

Ngộ độc rượu đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân trong suốt thời gian qua. Với số lượng 200 tấn rượu vừa bị thu giữ nếu không bị phát hiện sẽ không ai tính được có bao nhiêu người tiếp tục bị ngộ độc vì rượu lậu, rượu giả, rượu kém chất lượng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước