TP.HCM họp đánh giá và đưa ra giải pháp chống xâm nhập mặn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 21/03/2016 22:05 GMT+7

VTV.vn -Trước tình trạng xâm nhập mặn kéo dài, chiều 21/3, UBND TP.HCM đã có cuộc họp đánh giá và đề ra các giải pháp phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong 6 tháng mùa khô này.

Dự báo, từ nay đến hết tháng 6 sẽ còn 4 - 6 đợt xâm nhập mặn, đáng chú ý đây là những đợt nằm trong giai đoạn đỉnh điểm của mùa khô.

Theo đó, lãnh đạo TP.HCM đã yêu cầu có sự phối hợp chặt chẽ giữa các hồ Dầu Tiếng, Trị An, Kênh Đông, nhà máy nước Thủ Đức, nhà máy nước Tân Hiệp trong việc đảm bảo đủ nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, chống xâm nhập mặn.

Về lâu dài, thành phố sẽ thành lập một trung tâm điều tiết xâm nhập mặn để đảm bảo việc trữ nước, xả nước, đẩy mặn kịp thời cho thành phố và các tỉnh lân cận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước