Trẻ em Nepal đu dây cáp qua sông để đi học

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 20/02/2016 17:06 GMT+7

VTV.vn - Tại một ngôi làng ở miền Trung Nepal, sợi dây cáp là đường qua sông duy nhất của dân làng và cũng là đường đi học hàng ngày của hơn 50 em nhỏ.

Nhiều người đã bị thương, thậm chí mất cả ngón tay khi cố gắng đu dây qua sông. Và cũng đã xảy ra những tai nạn bi thảm do đứt cáp làm nhiều người thiệt mạng.

Một kế hoạch xây dựng các cây cầu ở nông thôn trong 2 năm tới đã được chính phủ Nepal đưa ra. Tuy nhiên cho đến khi điều này có thể thực hiện, các em ở làng Dhaing vẫn phải nỗ lực đu dây, với ước mơ một ngày sẽ có thể bước chân đến trường vui vẻ và an toàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước