Trung Quốc bắt giữ hơn 1.000 tấn thịt lợn nhiễm bệnh

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 12/01/2015 19:46 GMT+7

Mới đây, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hơn 1.000 tấn thịt lợn nhiễm bẩn và 110 người vì tội buôn bán các sản phẩm chế biến từ thịt lợn bẩn.

Các nhà chức trách cho biết hơn 1.000 tấn thịt lợn nhiễm bệnh và 48 tấn dầu ăn được sản xuất từ loại thịt lợn này đã bị cảnh sát thu giữ tại 11 tỉnh thành trên toàn Trung Quốc.

Các nghi phạm cho biết đã thu mua lợn chết với giá rẻ và chế biến thành thịt lợn hun khói, giăm bông và dầu ăn để bán ra thị trường.

Các đại lý bảo hiểm chăn nuôi của chính phủ đã nhận hối lộ từ các nghi phạm để bỏ qua những sai phạm này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt NamTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước