Từ ngày 1/8: Đỗ xe trên miệng cống thoát nước, phạt 800.000 đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 01/08/2016 13:15 GMT+7

VTV.vn - Từ hôm nay (1/8), hơn 100 lỗi vi phạm luật giao thông sẽ bị tăng mức xử phạt theo quy định tại Nghị định 46.

Ngoài việc tăng mức phạt với một số vi phạm phổ biến như có nồng độ cồn cao khi điều khiển xe, chạy quá tốc độ..., nhiều người dân có thể sẽ cảm thấy "bỡ ngỡ" bởi một số hành vi mới được đưa vào quy định xử phạt từ ngày 1/8 như: Nếu người tham gia giao thông vượt đèn vàng sẽ nhận mức phạt như vượt đèn đỏ, lên tới 400.000 đồng đối với mô tô, xe gắn máy.

Ngoài ra, người tham gia giao thông còn phải xem xét kỹ vị trí dừng đỗ xe, bởi nếu dừng đỗ không đúng nơi quy đinh trên miệng cống thoát nước, mức phạt có thể là 800.000 đồng. Bên cạnh đó, nếu người tham gia giao thông sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường, thay vì nhắc nhở, cũng sẽ áp dụng mức phạt là 800.000 đồng, tước giấy phép 1 - 3 tháng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước