Ứng viên Tổng thống Pháp Le Pen phủ nhận cáo buộc về giả mạo việc làm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 18/02/2017 16:10 GMT+7

Bà Marie Le Pen. Ảnh: AP

VTV.vn - Ứng viên Tổng thống Pháp Marie Le Pen đã chính thức phủ nhận toàn bộ những cáo buộc có những sai phạm trong việc tuyển dụng nhân sự.

Xung quanh những cáo buộc mới nhất tình nghi bà Marie Le Pen, ứng cử viên đang dẫn đầu cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, có những sai phạm trong việc tuyển dụng nhân sự, bà Le Pen đã chính thức phủ nhận toàn bộ những cáo buộc này.

Các cáo buộc xuất hiện từ hôm 16/2, khi báo chí Pháp trích báo cáo của Cơ quan chống gian lận Ủy ban châu Âu, tình nghi 2 trợ lí của bà Le Pen kiêm những vị trí không có thật tại Nghị viện châu Âu.

Vụ việc gợi nhớ đến bê bối việc làm giả mạo của ứng viên Francois Fillon, vụ việc khiến ông mất đi vị trí dẫn đầu trong cuộc bầu cử Pháp. Vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp sẽ diễn ra vào ngày giữa tháng 4 tới. 2 ứng cử viên dẫn đầu vòng bỏ phiếu này sẽ đi tiếp vào vòng bỏ phiếu thứ 2 vào ngày đầu tháng 5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước