Ứng viên tổng thống Pháp từ chối lệnh triệu tập của các thẩm phán

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 04/03/2017 20:29 GMT+7

Bà Marine Le Pen . (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ứng cử viên Tổng thống Pháp Marine Le Pen đã từ chối tham dự buổi thẩm vấn của các thẩm phán.

Buổi thẩm vấn này nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra cáo buộc bà lạm dụng công quỹ của Liên minh châu Âu (EU), để trả lương cho các trợ lý.

Trong bức thư gửi tới các thẩm phán, bà Le Pen khẳng định mình có quyền miễn trừ với tư cách thành viên Nghị viện châu Âu và sẽ chỉ chấp nhận trả lời chất vấn liên quan tới cáo buộc trên, sau khi kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào tháng 5 tới.

Cuối năm ngoái, các công tố viên Pháp đã mở cuộc điều tra bà Le Pen với cáo buộc lạm dụng công quỹ. Tuy nhiên, bà cũng đã từ chối gặp cảnh sát điều tra.

Hiện bà Le Pen vẫn là một trong những ứng cử viên hàng đầu tranh cử Tổng thống Pháp 2017 và được dự đoán có khả năng dẫn đầu trong cuộc bầu cử vòng 1.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


Từ khóa:

Pháp

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước