Vaccine ngừa Ebola có tác dụng phụ với trẻ dưới 6 tuổi, “bà bầu”?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 23/12/2016 22:15 GMT+7

Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Mặc dù đạt hiệu quả 100% trong việc phòng ngừa virus Ebola nhưng vẫn còn một số câu hỏi cần giải đáp về tác dụng phụ của vaccine đối với trẻ dưới 6 tuổi và phụ nữ có thai.

Sau hơn 40 năm chờ đợi, thế giới có thể triển khai đại trà một loại vaccine có hiệu quả đến 100% trong việc ngăn ngừa virus Ebola vào năm 2018.

Đây là thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Vaccine này đã được sử dụng trong đợt thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn hồi năm 2015, với 6.000 người tại Guinea. Đến thời điểm này, không còn ai trong số trên nhiễm bệnh.

Nếu so sánh với 23 ca nhiễm của nhóm không dùng vaccine, bước đầu có thể kết luận phương thức này có hiệu quả 100% trong việc phòng ngừa virus Ebola. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số câu hỏi cần giải đáp về tác dụng phụ của vaccine đối với trẻ dưới 6 tuổi và phụ nữ có thai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước