Vụ học viên cai nghiện bỏ trốn: Cần cách ly những đối tượng thường xuyên gây gổ kích động

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 07/11/2016 21:42 GMT+7

VTV.vn - Chiều 7/11, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Trung tâm cai nghiện Xuân Lộc để giải quyết vụ học viên cai nghiện bỏ trốn.

Khoảng 11h trưa 7/11, hàng ngàn học viên trung tâm cai nghiện lại gây rối đập phá đòi về. Lực lượng chức năng đã phải dùng đến hơi cay để đưa học viên quay lại trung tâm.

Tại buổi làm việc, đại diện chính quyền tỉnh Đồng Nai cho biết, trong vòng hơn 1 tháng qua tại trung tâm cai nghiện này đã xảy ra 4 vụ học viên gây rối trốn trại ra ngoài. Số lượng học viên chưa được đưa về trại đến nay là khoảng 140 học viên.

Bước đầu xác định nguyên nhân của vụ việc là do quá tải về số lượng khi có gần 1.500 học viên nhưng cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được số lượng học viên ngày một đông.

Sau khi thị sát trung tâm cai nghiện huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Bộ trưởng Bộ LĐTBX Đào Ngọc Dung cho rằng: "Trước mắt, cần rà soát các đối tượng có gia đình, có người bảo lãnh, khẩn trương đưa về cai nghiện cộng đồng. Những đối tượng có sử dụng ma túy nhưng chưa nghiện cũng khẩn trương xem xét để đưa ra khỏi cơ sở này. Những đối tượng nghiện nặng có tiền án, tiền sự, thường xuyên gây gổ kích động cần đưa ra một khu riêng biệt. Cần tập trung xử lý quá tải; kiên quyết xử lý những đối tượng quá khích, những đối tượng vi phạm pháp luật, không để lặp lại tình trạng học viên cai nghiện bỏ trốn, đập phá trại".

Cũng theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, tỉnh đồng Nai cần phải quy hoạch xây dựng một cơ sở đáp ứng được nhu cầu gắn với cai nghiện phục hồi chức năng, tạo điều kiện nghề và việc làm sau khi ra trại để không xảy ra những vụ việc tương tự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước