Vướng quy định, chưa xử lý triệt để heo tiêm thuốc an thần

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/04/2018 14:24 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Cơ quan chức năng TP.HCM đã tiếp tục phát hiện thịt heo nhiễm thuốc an thần tại một số trạm kiểm dịch động vật.

Sau vụ việc chấn động phát hiện hơn 5.000 con heo tiêm thuốc an thần cách đây vài tháng tại TP.HCM, một báo cáo mới đây của Chi cục Thú y TP.HCM đã khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi lo lắng khi lại tiếp tục phát hiện thịt heo nhiễm thuốc an thần tại một số trạm kiểm dịch động vật.

Cụ thể, Trạm kiểm dịch động vật An Lạc và Hóc Môn đã lấy 28 mẫu thịt heo có nguồn gốc từ các cơ sở giết mổ tỉnh Long An để gửi đi kiểm tra chỉ tiêu thuốc an thần. Kết quả 11/28 mẫu (hơn 39%) tồn dư thuốc an thần.

Tương tự, tại Trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp và Thủ Đức, kiểm định 23 mẫu thịt heo có nguồn gốc từ Đồng Nai cũng cho kết quả 17/58 mẫu thịt heo (hơn 29%) chứa tồn dư thuốc an thần.

Phát hiện 17 mẫu thịt lợn nhiễm thuốc an thần ở TP.HCM Phát hiện 17 mẫu thịt lợn nhiễm thuốc an thần ở TP.HCM

VTV.vn - Chi cục Thú ý TP.HCM vừa phát hiện 17 mẫu thịt lợn bị nhiễm thuốc an thần tại hai chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước