Xét xử vụ thuê giang hồ tiêm máu HIV vào con của tình địch

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/04/2017 14:05 GMT+7

Bị cáo Lê Trung Linh (bên trái) và bị cáo Huỳnh Văn Thế tại phiên tòa ngày 11/4. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa đưa ra xét xử vụ "cố ý lây truyền HIV cho trẻ em" sau nhiều tháng đình chỉ điều tra bị can, vì người chủ mưu được xác nhận bị tâm thần.

Đây là vụ việc được dư luận rất quan tâm trong thời gian qua tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo hồ sơ vụ án, vào đầu năm 2014, bà Đào Thị Thu Thảo, trú tại Hàng Vôi, Hà Nội biết tin bạn trai mình có con với một phụ nữ tại TP. Vũng Tàu nên theo dõi tình địch.

Sau đó, Thảo trả cho đối tượng tên Linh 240 triệu đồng, để thuê bắt cóc hoặc gây tai nạn cho con của người phụ nữ kia nhưng không thành. Thảo lại bỏ ra 120 triệu đồng để Linh thuê thêm một đối tượng tên Thế, dùng máu của người nhiễm HIV chích vào người cháu bé. Tiếp đó, Linh và Thế đã đến trước cổng trường mầm non nơi cháu bé học dùng kim tiêm có máu chích vào chân phải cháu bé rồi cả hai tẩu thoát.

Vụ việc bị Công an TP Vũng Tàu khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng để điều tra về hành vi "cố ý lây truyền HIV cho người khác". Thế nhưng, trong quá trình điều tra, bà Thảo với vai trò là chủ mưu của vụ án đã được đình chỉ điều tra do có kết luận giám định pháp y tâm thần của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác định: "Trước, trong và sau khi gây án bị bệnh, trầm cảm nặng có triệu chứng loạn thần".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước