"Xôn xao" việc tu bổ bia Quốc học Huế, các nhà quản lý nói gì?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 12/01/2017 22:21 GMT+7

VTV.vn - Ít ngày gần đây đã và đang có nhiều ý kiến trái chiều sau khi bia Quốc học Huế được tu bổ.

Đài tưởng niệm chiến sỹ trận vong, thường được gọi là bia Quốc Học, là một công trình có giá trị về mặt kiến trúc, nghệ thuật và lịch sử tại Huế. Trước sự xuống cấp nghiêm trọng, công trình được đầu tư 700 triệu đồng để tu bổ. Khi công trình sắp hoàn thành, nhiều luồng dư luận lên tiếng phản ứng cho rằng quá trình tu bổ làm mất đi giá trị nguyên bản của công trình. 

Tuy nhiên về phía đại diện đơn vị phụ trách tư vấn thiết kế khẳng định, việc sử dụng màu sắc đã được nghiên cứu kỹ dựa trên màu gốc của công trình.

"Tông của màu thì có thay đổi vì có thời gian rất là lâu khi công trình trên gần 100 năm, đã biển đối, nhưng màu gốc, thì tôi khẳng định đó là màu nguyên gốc của công trình", ông Lê Văn Quảng - Phó giám đốc Phân viện Khoa học, Công nghệ và Xây dựng miền Trung cho biết. 

Theo đơn vị thiết kế và một số nhà nghiên cứu, dù bia Quốc học Huế không nằm trong danh mục được công nhận là di tích, cũng như không nằm trong danh mục các công trình thuộc quần thể dí tích Cố Đô Huế mà UNESCO đã công nhận, nhưng việc tu bổ vẫn được thực hiện theo nguyên tắc ứng xử như đối với một di tích. 

Ngoài màu sắc, các họa tiết trang trí trên công trình cũng được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng nguyên bản.   

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước