Yên Bái: Học sinh lênh đênh đi tìm “con chữ”

Duy Khánh, Hoàng Hữu (Đài TT-TH Lục Yên, Yên Bái)-Thứ hai, ngày 18/09/2017 16:12 GMT+7

VTV.vn - Do không có cầu nên những đứa trẻ ở thôn Ngòi Thìu, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, hàng ngày được bố mẹ đưa đến trường bằng những chiếc thuyền mỏng manh.

Hiện có trên 100 lượt học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái hàng ngày phải tự chèo thuyền đến trường. Vào mùa nước cạn, các em đến trường đỡ vất vả hơn, còn mùa mưa nước chảy siết, sâu gần 10m vô cùng nguy hiểm.

Ông Lý Văn Quy - Bí thư Đảng ủy xã Trung Tâm, cho hay: "Các cháu nhỏ trên địa bàn xã đi học rất khó khăn, nhất là trời mưa. Có gia đình bố mẹ đưa các cháu đi được nhưng có những trường hợp các cháu phải tự đi và đã có các vụ tai nạn đuối nước xảy ra".

Sau niềm vui đến trường đầu năm học mới của những đứa trẻ thôn Ngòi Thìu là sự sợ hãi, lo lắng của nhiều bậc phụ huynh khi hàng ngày con em đến trường bằng những chiếc thuyền mỏng manh. Hành trình đi tìm "con chữ" với những em nhỏ vùng cao nơi đây còn nhiều khó khăn, nguy hiểm, lênh đênh tựa con nước lên, xuống.

Hòa Bình: Chậm xây dựng cầu thay thế, học sinh lội suối đến trường Hòa Bình: Chậm xây dựng cầu thay thế, học sinh lội suối đến trường

VTV.vn - Đến nay, cây cầu bắc qua con suối Cái, xã Lỗ Sơn (Hòa Bình) vẫn chưa được khởi công xây dựng. Gần 200 học sinh trên địa bàn xã buộc phải lội suối đến trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước