Các công ty trong nước bắt đầu cấm chơi Pokemon Go

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 11/08/2016 06:52 GMT+7

(Ảnh: Trần Long)

VTV.vn - Bên cạnh nhiều hệ lụy vì chơi Pokemon Go, một số công ty trong nước cũng xem xét cấm Pokemon Go vì lo ngại lộ hình ảnh và thông tin nội bộ.

Mới ra mắt vào cuối tuần qua ở Việt Nam nhưng trò chơi Pokemon Go ngay lập tức khiến giới trẻ “phát cuồng” đến nỗi quên ăn, quên ngủ… Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra trên thế giới, ở Việt Nam cũng đã có nạn nhân của trò chơi này.

Tại Hà Nội, đã có nhiều trường hợp vi phạm giao thông do chơi Pokemon Go bị xử phạt. Mới đây nhất, một cô gái ở TP.HCM đã bị giật điện thoại khi đang tìm bắt Pokemon. Vì mải mê “bắt” Pokemon, một cô giáo mầm non đã không có mặt ở vị trí để đón trẻ vào lớp và bị trường tạm thời không cho sử dụng smartphone...

Một số công ty trong nước cũng xem xét việc cấm chơi Pokemon Go. Không chỉ ở Việt Nam, nhiều nơi trên thế giới cũng đang xem xét cấm trò chơi tương tác này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước