Đức triển khai ứng dụng truy vết tiếp xúc người nhiễm COVID-19

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/06/2020 21:47 GMT+7

VTV.vn - Thông qua kết nối Bluetooth, ứng dụng giúp nhận diện những người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và thông báo với những người đã tiếp xúc gần.

Để tránh làn sóng lây nhiễm thứ 2, bắt đầu từ tuần này, Đức sẽ triển khai ứng dụng trên điện thoại di động để truy vết tiếp xúc của người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Đây là sản phẩm ứng dụng sử dụng công nghệ vô tuyến sóng ngắn Bluetooth nhằm phát hiện và liên lạc những người có nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Cụ thể, ứng dụng sẽ tự nhận diện một máy khác ở khoảng cách dưới 2 m trong khoảng thời gian từ 15 phút trở lên.

Nếu người dùng ứng dụng dương tính với COVID-19 và thông tin này được chia sẻ trong ứng dụng, người dùng khác sẽ được thông báo đang ở gần người bị nhiễm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước