Gặp gỡ "cha đẻ" của các Emoji hiện đại

Hoàng Phát (VTV9)-Thứ tư, ngày 13/09/2017 08:57 GMT+7

Anh Shigetaka Kurita Emoji. (Ảnh: The Asian Age)

VTV.vn - Anh Shigetaka Kurita (Nhật Bản) là “cha đẻ” của các Emoji khi đã sáng tạo hàng trăm mẫu biểu tượng cảm xúc vào năm 1999.

Hiện có hàng nghìn Emoji (biểu tượng cảm xúc) nhưng các mẫu Emoji đầu tiên dùng cho máy tính và điện thoại là do anh Shigetaka Kurita sáng tạo tạo ra. Tổng cộng có 176 mẫu được ra đời vào năm 1999.

Anh Kurita nghĩ ra ý tưởng về các Emoji khi nhận thấy tin nhắn chữ có thể gây hiểu lầm, trong khi các hình ảnh đơn giản, chẳng hạn như trái tim, lại dễ dàng truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng hơn. Một thập niên sau, các Emoji mới phổ biến trên toàn cầu khi điện thoại thông minh được sử dụng rộng khắp.

Emoji được dùng nhiều nhất trên Facebook là hình ảnh “cười ra nước mắt” Emoji được dùng nhiều nhất trên Facebook là hình ảnh “cười ra nước mắt”

VTV.vn - Đây là thông tin mới được Facebook tiết lộ nhân dịp Ngày lễ Emoji thế giới.


*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước