Hà Lan sẽ xây dựng nhà máy điện gió lớn nhất thế giới

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/01/2018 18:43 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Một công ty của Hà Lan đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy điện gió lớn nhất thế giới ở ngoài khơi Biển Bắc của quốc gia này.

Nhà máy này sẽ gồm có một hòn đảo nhân tạo rộng 6km2, được trang bị đường băng, bến cảng và các cơ sở cần thiết khác. Nhà máy dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2027, với công suất 30.000 Megawatts, gấp đôi lượng điện gió được sản xuất trên khắp châu Âu hiện nay.

Đây sẽ trở thành trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới, lớn hơn rất nhiều trang trại điện gió ngoài khơi hiện nay là London Array ở Vương quốc Anh với công suất tối đa 630 Megawatts.

Sau khi hoàn thành, điện được tạo ra từ nhà máy này sẽ được cung cấp cho một loạt quốc gia châu Âu như Hà Lan, Anh, Bỉ, Đức, Đan Mạch và Thụy Điển.

Thừa năng lượng gió, Đức trả tiền cho người dân dùng điện Thừa năng lượng gió, Đức trả tiền cho người dân dùng điện

VTV.vn - Không những được cho miễn phí, người dân Đức còn được trả tiền để sử dụng điện khi sản lượng năng lượng gió đã tăng lên mức kỷ lục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước