Khử mặn nước biển nhờ năng lượng gió và mặt trời

Vũ Anh (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 03/03/2015 11:22 GMT+7

(VTV.vn) - Tại Australia, các nhà khoa học đang nghiên cứu công nghệ khử mặn nước biển nhờ năng lượng gió và mặt trời.

Trong sản xuất nông nghiệp, vấn đề lớn nhất ở vùng ven biển là thiếu nước ngọt để tưới tiêu. Các nhà khoa học đã nỗ lực nghiên cứu các giống cây trồng sinh trưởng được trong môi trường nước mặn nhưng các giống cây này vẫn chưa phổ biến.

Tại đất nước Australia, các nhà khoa học đang nghiên cứu công nghệ khử mặn nước biển nhờ năng lượng gió và mặt trời mở ra triển vọng giải quyết tình trạng khan hiếm nước ngọt ở những vùng khí hậu khắc nghiệt.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước