Mạng xã hội chơi chữ về khả năng các nước khác rời EU

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/06/2016 11:25 GMT+7

VTV.vn - Cụm từ viết tắt Brexit được ghép giữa 2 từ Britain – Liên hiệp Anh và exit có nghĩa là thoát ra, để chỉ việc Anh ra khỏi EU.

Khi Brexit trở thành sự thật, trên mạng xã hội, người ta cũng đã sáng tạo ra những cụm từ khác để chỉ khả năng các nước châu Âu tiếp theo có thể đi theo con đường của nước Anh, ví dụ như Italeave cho nước Ý hay Departugal cho Bồ Đào Nha.

Trước khi có Brexit, người ta cũng từng dùng từ Grexit, để chỉ nguy cơ rời khỏi khu vực Eurozone của Hy Lạp.

Các chuyên gia cho rằng, đây là cách chơi chữ khá vui nhưng cũng đáng suy nghĩ khi Brexit có thể đang châm ngòi cho làn sóng đòi ra đi đe dọa sự tồn tại của Liên minh châu Âu EU.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước