Máy bay không người lái giúp phát hiện rác thải nhựa trên biển

Thu Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 05/04/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học tại Anh đã sử dụng công nghệ máy bay không người lái để phát hiện các loại rác thải nhựa nằm ở bãi biển và trên mặt nước.

Hàng năm, con người thải ra đại dương hơn 8 triệu tấn rác thải bằng nhựa. Nhằm giảm bớt tác hại từ số rác khổng lồ này đối với môi trường, hai nhà khoa học của Anh đã thiết kế ra một loại máy bay không người lái có nhiệm vụ phát hiện rác thải tại các bờ biển của xứ sở sương mù.

Tính đến nay, chiếc máy bay này đã chụp hơn 30.000 bức ảnh. Số ảnh này đã được tải lên 1 trang web có tên là Zooniverse để ai cũng có thể truy cập và đánh dấu những loại rác thải trên ảnh.

Nhờ vậy, một cơ sở dữ liệu về rác thải sẽ được dần dần hình thành, giúp máy bay không người lái có thể phân biệt được rác thải với những đồ vật ngoài thiên nhiên.

Không chỉ vậy, hai nhà khoa học còn đặt ra mục tiêu những chiếc máy bay còn có khả năng tự đánh giá được lượng rác thải trên bãi biển. Nếu chúng ta có được cung cấp thông số quý giá về rác thải thì những chiến dịch làm sạch biển mới đạt hiệu quả cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước