Mùa mua sắm cuối năm, người dùng "kết" smartphone nào nhât?

Thùy An-Thứ bảy, ngày 30/12/2017 08:34 GMT+7

VTV.vn - iPhone và iPad vẫn là lựa chọn được người dùng yêu thích khi mua sắm và tặng quà dịp cuối năm.

Apple dẫn đầu mùa mua sắm cuối năm

Theo thống kê của hãng nghiên cứu Flurry, trong tuần mua sắm đỉnh điểm cuối năm 2017 (từ 19/12 đến 25/12), các hãng công nghệ đã có quãng thời gian khởi sắc, đặc biệt là Apple. Trong tổng số thiết bị được bán ra trên toàn cầu, có tới 44% các thiết bị của Apple được kích hoạt mới. Samsung đứng vị trí thứ 2 với 26%. Các hãng khác bao gồm Huawei, Xiaomi, Motorola, LG, OPPO và Vivo lần lượt đứng sau đó với khoảng cách khá xa, mỗi hãng chiếm khoảng từ 2% đến 5%.

Mùa mua sắm cuối năm, người dùng kết smartphone nào nhât? - Ảnh 1.

Apple chiếm thế thượng phong trong mùa mua sắm cuối năm

Flurry nhận định xu hướng mua sắc đồ công nghệ của người dùng năm nay không khác nhiều so với năm ngoái. Năm 2016, Apple cũng dẫn đầu thị trường tuần mua sắm Giáng sinh với 44%, tiếp đến là Samsung với 21%.

Theo lý giải của các nhà phân tích, doanh số của Samsung năm nay cao hơn một phần nhờ vào chiếc điện thoại cao cấp Galaxy S8.

"Tương tự như năm ngoái, 44% các thiết bị bao gồm điện thoại và máy tính bảng được kích hoạt mới trong tuần mua sắm Giáng sinh thuộc về Apple. Trong khi đó, dù nắm giữ vị trí là nhà sản xuất điện thoại số 1 thế giới, Samsung lại tỏ ra yếu thế trong mùa lễ chỉ với 26%. So với năm ngoái, doanh số của hãng công nghệ xứ Hàn tăng thêm 5%, một phần nhờ Galaxy S8 sau khi gặp phải sự cố nghiêm trọng khiến mẫu Note phải bị thu hồi", Flurry cho hay.

Mùa mua sắm cuối năm, người dùng kết smartphone nào nhât? - Ảnh 2.

Dù đã ra mắt hơn một năm song iPhone 7 vẫn được người dùng đón nhận

Trong số các thiết bị của Táo khuyết được kích hoạt mới trong tuần Giáng sinh, dẫn đầu là iPhone 7 với 15,1%, tiếp sau là iPhone 6 với 14,9%. Mẫu điện thoại cao cấp iPhone X dù mới lên kệ chưa lâu cũng có bước tiêu thụ đột phá với 14,7%.

iPhone 8 tỏ ra kém ưu thế hơn một chút với 8,1% trong khi đó iPhone 8 Plus chiếm 8,7%.

Một điểm đáng lưu ý là thống kê của Flurry đươc thực hiện trên phạm vi toàn cầu. Ở rất nhiều các quốc gia, các thiết bị thế hệ sau có mức giá phải chăng rất hút khách vào cuối năm. Ví dụ hiện nay, Apple không còn bán iPhone 6 tại các cửa hàng chính hãng nữa nhưng mẫu điện thoại này vẫn được các đơn vị thứ bán lại với mức giá trung bình và trở nên rất đắt khách.

Nếu nhìn ở góc độ kích thước của thiết bị, các mẫu phablets hay các thiết bị có kích thước màn hình từ 5-6.9 inch chiếm đến 53% doanh số bán ra. Các thiết bị nhỏ hơn từ 3.5 – 4.9 inch chiếm 35%. Các mẫu iPad với màn hình lớn chỉ bán được khoảng 8%. Thực tế cho thấy xu hướng dùng điện thoại màn hình lớn đang ngày càng phổ biến.

10 sự kiện công nghệ năm 2017: Bấn loạn vì Bitcon, ám ảnh vì Fake News và xiêu lòng trước iPhone X 10 sự kiện công nghệ năm 2017: Bấn loạn vì Bitcon, ám ảnh vì Fake News và xiêu lòng trước iPhone X

VTV.vn - Bitcoin, tin tức giả mạo, iPhone X… thế giới công nghệ đã trải qua năm 2017 với đầy ắp những sự kiện. Trong đó, có rất nhiều điểm sáng cũng như không ít mảng tối.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước