Người khuyết tật có thể lái ô tô với hệ thống lái xe điện tử Joysteer

Kiều Nhi (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 10/10/2016 09:00 GMT+7

Anh Shaan Lail với hệ thống lái xe điện tử Joysteer. (Ảnh: CBC)

VTV.vn - Với hệ thống lái xe điện tử Joysteer, một công nghệ mới ưu việt lần đầu tiên có mặt tại Canada, người khuyết tật đã có thể lái ô tô.

Chàng trai 18 tuổi Shaan Lail là người đầu tiên ở Canada được cấp phép sử dụng hệ thống lái xe điện tử Joysteer. Hiện Shaan Lail đang chăm chỉ tập lái, chờ ngày nhận chiếc xe riêng của chính mình.

Hệ thống Joysteer với cần điều khiển ưu việt hơn các hệ thống trước đó nhờ tính năng tùy chỉnh lực tác động, phù hợp với nhiều đối tượng người khuyết tật. Đây là giải pháp lý tưởng cho bệnh nhân mắc bệnh rối loạn dưỡng cơ như Shaan với các chi bị yếu dần theo thời gian. Được biết, chi phí lắp đặt hệ thống lái xe điện tử Joysteer vào ô tô là 70.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng).

Xe lăn đứng dành cho người khuyết tật Xe lăn đứng dành cho người khuyết tật Xương trợ lực dành cho người khuyết tật Xương trợ lực dành cho người khuyết tật Nhật Bản thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người khuyết tật Nhật Bản thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người khuyết tật

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước