Nhật Bản tìm ra vi khuẩn có thể “ăn” nhựa

Nguyễn Hà (Trung tâm tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 13/03/2016 20:17 GMT+7

Các nhà khoa học Nhật Bản tìm ra loại vi khuẩn có khả năng phân hủy nhựa PET, loại nhựa dùng phổ biến trong sản xuất nước đóng chai. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Các nhà khoa học của Viện Công nghệ Kyoto, Nhật Bản mới đây đã tìm ra một loại vi khuẩn có khả năng phân hủy vật liệu nhựa.

Loại vi khuẩn mới được phát hiện này có tên Ideonella sakaiensis, có thể tiết ra 2 loại enzyme giúp phân hủy một trong những loại nhựa phổ biến nhất là PET, thường được dùng trong sản xuất nước đóng chai, mỹ phẩm và đồ dùng gia đình.

Phát hiện này được hy vọng sẽ mở ra hướng giải quyết cho vấn nạn rác thải nhựa đang ngày càng trở nên trầm trọng trên thế giới

Trước phát hiện này, các nhà khoa học mới chỉ tìm được một số loại nấm có thể phân hủy một phần loại nhựa PET này. Hiện mỗi năm có hơn 45 triệu tấn nhựa PET được tạo ra và chỉ một phần nhỏ trong số đó được tái chế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước