Ông chủ hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới tuyên bố thời gian nghỉ hưu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/10/2017 08:50 GMT+7

Ông Morris Chang - Chủ tịch HĐQT kiêm sáng lập viên TSMC

VTV.vn - Nổi tiếng với việc trở thành "tỷ phú chip" ở tuổi 86, ngày 2/10, ông Morris Chang cho biết sẽ nghỉ hưu vào tháng 6 năm sau.

Ngày 2/10, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch TSMC - công ty chuyên cung cấp chip lớn nhất cho hãng điện thoại Apple, ông Morris Chang cho biết sẽ nghỉ hưu vào tháng 6/2018, chính thức chuyển giao đế chế sản xuất chip lớn nhất thế giới cho 2 giám đốc còn lại.

Trong thông báo nghỉ hưu, Chủ tịch TSMC cũng đưa ra dự báo về doanh thu của hãng lên mức gần 10% trong năm nay, vượt xa con số 4% được các chuyên gia đưa ra trước đó.

Được biết, ông Morris Chang từng tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Stanford của Mỹ. Ông thành lập TSMC vào năm 1987 khi đã ngoài 50 tuổi. Ông chính là người đầu tiên xây dựng một nhà máy chất bán dẫn sản xuất chip nhớ dựa trên yêu cầu của khách hàng trên thế giới.

Trong năm 2016, mặc dù thị trường điện thoại thông minh trên toàn cầu có dấu hiệu sụt giảm, thế nhưng doanh thu của gã khổng lồ chip nhớ Đài Loan vẫn tăng 12,4% lên mức kỷ lục hơn 29 tỷ USD chủ yếu nhờ bộ vi xử lý A10 được sử dụng trong mẫu iPhone 8 của Apple.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước