PartnerRobot - Giải pháp y học cho bệnh nhân bị liệt

Hà Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 17/04/2017 17:03 GMT+7

VTV.vn - PartnerRobot bao gồm máy chạy bộ, máy theo dõi và 1 chiếc chân giả giúp người bị liệt chi vẫn duỗi chân hay uốn cong được đầu gối.

Phải mất 10 năm, PartnerRobot (tạm dịch là Robot đồng hành) được đưa ra thị trường. Với PartnerRobot, người cao tuổi hay bệnh nhân liệt có thể học đi lại 1 lần nữa.

Ông Toshimiki Isobe, Quản lý công ty Toyota Motor, cho biết: "Chúng tôi cho ra đời Partner Robot với mong muốn làm một điều gì đó có ích cho xã hội".

Hiện Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số. Số lượng người già tăng chóng mặt, đang trở thành gánh nặng cho xã hội. Kết quả là nhu cầu về dịch vụ chăm sóc cho người già đã bùng nổ.

Trong 3 năm qua, người Nhật có xu hướng ít mua ô tô hơn, trong khi thị trường các sản phẩm hỗ trợ cho người già lại rất cạnh tranh. Với giá 350.000 Yen (tương đương với hơn 3000 USD/tháng), các hộ gia đình tại Nhật Bản có thể hoàn toàn yên tâm giao việc hỗ trợ đi lại của người thân cho PartnerRobot.

Hiện Toyota đang có kế hoạch cho thuê ít nhất 100 PartnerRobot tại các cơ sở y tế vào mùa thu năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước