Cá robot giúp phát hiện các chất ô nhiễm trong nước

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 13/04/2017 21:24 GMT+7

VTV.vn - Cá robot thân mềm không có động cơ, tốc độ di chuyển nhanh, có thể được sử dụng đo nhiệt độ và độ mặn của nước biển và phát hiện các chất gây ô nhiễm.

Các nhà khoa học tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vừa chế tạo được một loại cá robot thân mềm không có động cơ và có tốc độ di chuyển nhanh, sử dụng để đo nhiệt độ, độ mặn nước biển hay phát hiện các chất ô nhiễm trong nước.

Với chiều dài 9,3 cm, cá robot nặng chỉ 90 gram. Thiết bị chạy bằng điện nhìn giống cá đuối này có phần thân, vây và đuôi làm bằng silicon mềm trong suốt, giúp nó dễ dàng lách qua khe đá hẹp và không bị những sinh vật dưới nước khác phát hiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước