Rủi ro tiềm tàng từ trí tuệ nhân tạo là có thực

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/09/2017 15:22 GMT+7

VTV.vn - Sự trỗi dậy của máy móc thậm chí còn nguy hiểm hơn cả chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Những rủi ro tiềm tàng từ trí tuệ nhân tạo là có thực.

Đó là cảnh báo mà tỷ phú Mỹ Elon Musk mới đây đã đưa ra.

Câu chuyện phần mềm AlphaGo đánh bại huyền thoại cờ vây thế giới Lee Se-dol đến từ Hàn Quốc vào năm ngoái đã trở thành một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử phát triển của trí tuệ nhân tạo. Mới đây nhất vào tháng 8 vừa qua, phầm mềm Open AI đã lần đầu tiên đánh bại 1 game thủ chuyên nghiệp tại một giải đấu thế thao điện tử hàng đầu thế giới.

Cũng không thể không nhắc đến một sự kiện gây xôn xao giới truyền thông và công nghệ gần đây đó là hai phần mềm trí tuệ nhân tạo do Facebook phát triển đã tự động sáng tạo ra ngôn ngữ để giao tiếp mà con người không hiểu được.

Có người cho rằng, đây có thể coi là những bước nhảy vọt đối với trí tuệ nhân tạo vì chúng có thể tự học hỏi. Tuy nhiên theo các chuyên gia đã có cơ hội tiếp cận những bước tiến lớn của trí tuệ nhân tạo, con người nên lo ngại về nó.

Tỷ phú Elon Musk nói: "Tôi nghĩ rằng mọi người nên lo ngại về trí tuệ nhân tạo. Tôi nghĩ cần phải cảnh báo, bởi cho đến khi người ta nhìn thấy những con robot đầy trên đường và sát hại con người, họ vẫn sẽ không biết làm cách nào để phản ứng lại nó, bởi nó rất là siêu phàm".

Trong một báo cáo phát hành mới đây, nhà sản xuất chip ARM của Anh cho rằng, tất cả các ngành đều sẽ chịu ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo, từ nông nghiệp tới tài chính, ngân hàng. Dù không thể phủ nhận những tác động tích cực mà trí tuệ nhân tạo mang lại như giúp sản xuất trở nên hiệu quả, an toàn hơn, năng suất cao hơn, mức sống con người được cải thiện, song tổn thất mà nó đem lại cũng rất rõ ràng, đó là 5 triệu việc làm sẽ biến mất vào năm 2020.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước