Samsung đạt lợi nhuận kỷ lục, ra mắt 3 "tướng" mới

Thùy An-Thứ tư, ngày 01/11/2017 14:17 GMT+7

VTV.vn - Bất chấp những xáo trộn tại vị trí lãnh đạo cao cấp, Samsung vẫn đạt lợi nhuận kỷ lục trong quý III/2017.

Theo GSM Arena, trong quý III/2017, Samsung đạt lợi nhuận 14,53 nghìn tỷ Won tương đương 13 tỷ USD. So với cùng thời điểm năm ngoái, lợi nhuận của Samsung đã tăng đến 179%. Và 13 tỷ USD cũng là mức lợi nhuận kỷ lục trong một quý của Samsung từ trước tới nay. Trước đó, trong quý II/2017, Samsung đạt lợi nhuận 12,5 tỷ USD. Ngoài ra, Samsung đạt doanh thu lên đến 55,48 tỷ USD trong quý III/2017.

Mảng sản xuất chíp bán dẫn DRAM và NAND được xem nhân tố chủ chốt cho thành công về tài chính của Samsung. Hiện Samsung đang là nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới. Ngoài ra, mảng sản xuất màn hình OLED cũng mang lại bộn tiền cho Samsung khi nhu cầu cho loại tấm màn này đang ngày càng gia tăng.

Samsung đạt lợi nhuận kỷ lục, ra mắt 3 tướng mới - Ảnh 1.

Mảng sản xuất chíp bán dẫn DRAM và NAND được xem nhân tố chủ chốt cho thành công về tài chính của Samsung

Điểm đáng chú ý khác trong báo cáo tài chính của Samsung là mảng kinh doanh điện thoại di động hãng công nghệ này đã có sự trở lại vô cùng mạnh mẽ. Nhờ doanh số bán hàng khả quan của Galaxy Note 8, mảng sản xuất smartphone đạt lợi nhuận 2,9 tỷ USD, tăng mạnh so với năm ngoái chỉ là 89 triệu USD sau sự thất bại của Galaxy Note 7.

Trong một động thái khác, Samsung đã công bố 3 CEO mới để thế chỗ cho đương kim CEO Kwon Oh-hyun sắp từ chức. Trong đó, mỗi CEO mới sẽ quản lý một mảng kinh doanh của Samsung. Cụ thể, ông Kim Ki-nam phụ trách mảng linh kiện, ông Kim Hyun-suk quản lý mảng điện tử tiêu dùng và Koh Dong-jin đứng đầu mảng mảng di động và IT.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước