SpaceX lần đầu đưa vệ tinh lên quỹ đạo từ tên lửa đã sử dụng

VTV8-Thứ sáu, ngày 31/03/2017 14:31 GMT+7

VTV.vn - Ngày 30/3, Công ty SpaceX của Mỹ đã thực hiện vụ phóng đưa một vệ tinh liên lạc lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Falcon 9 đã qua sử dụng.

Vụ phóng được thực hiện từ bãi phóng thuộc căn cứ Cape Canaveral, bang Florida của Mỹ sáng 30/3, theo giờ Hà Nội.

Tên lửa đẩy được sử dụng là Falcon 9 với tầng đầu tiên từng sử dụng trong sứ mệnh đưa tàu vũ trụ không người lái Dragon lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) hồi tháng 4/2016. Bộ phận này sau đó đã trở về Trái Đất và hạ cánh thành công trên một bệ đỡ ngoài đại dương.

Trong lần phóng này, tên lửa Falcon 9 đã qua sử dụng đưa một vệ tinh liên lạc của Công ty SES (có trụ sở tại Luxembourg) lên quỹ đạo địa tĩnh cách Trái Đất 35.000km.

Phát biểu ngay trước khi thực hiện vụ phóng, Giám đốc Điều hành SpaceX tuyên bố đây là "một sự kiện lịch sử" chưa từng được thực hiện trước đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước